Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Chia sẻ
(VOV5) - Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất.
 Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - ảnh 1

Chủ tịch QH và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. - Ảnh: TTXVN

Sáng 10/7, tại thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An, diễn ra Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, nguyên Quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa VI, VII, VIII.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, thân nhân gia đình Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, các mẹ Việt Nam anh hùng…, tham dự buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh, với 86 tuổi đời, 47 tuổi Đảng, hơn 50 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất. Trên bất cứ cương vị nào, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ  cũng chấp nhận hy sinh, gian khổ, nỗ lực vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu