Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Hoàng Dũng
Chia sẻ
(VOV5) -  Chủ tịch nước đề nghị chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ và tìm hướng đi phù hợp để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con ở trên vành đai biên giới.
(VOV5) -  Chủ tịch nước đề nghị chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ và tìm hướng đi phù hợp để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con ở trên vành đai biên giới.


Sáng  nay (16/2), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm đối tượng chính sách, đồng bào thiểu số, lực lượng vũ trang khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong một lần thăm nhân dân xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn (Ảnh: TTXVN)


Thăm và tặng quà người dân 3 xã Mẫu Sơn, Tú Mịch và Yên Khoái, thuộc huyện biên giới Lộc Bình, Chủ tịch nước đề nghị chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ và tìm hướng đi phù hợp để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con ở trên vành đai biên giới. Theo Chủ tịch nước, trong các giải pháp, bà con nhân dân cùng với cấp ủy chính quyền cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa chủ trương xây dựng nông thôn mới, xem đó là hướng thoát nghèo quan trọng, bền vững và căn bản ở những vùng đời sống còn khó khăn.
 

Làm việc với lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng với lợi thế là tỉnh có cửa khẩu quốc tế, Lạng Sơn cần khai thác và kiểm soát tốt kinh tế biên mậu. Với diễn tích đất phát triển nông lâm nghiệp lớn, tỉnh cần chú ý thu hút các nhà đầu tư nhằm tạo ra vùng sản xuất hàng hóa lớn gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật, có như vậy mới có thể đứng vững    trong bối cảnh hội nhập, qua đó cũng chính là góp phần nâng cao đời sống, tạo sự yên tâm cho bà con trên tuyến biên giới.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu