Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Thành phố Hải Phòng

Hoàng Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương thăm và làm việc tại Thành phố Hải Phòng nhằm khảo sát tình hình thu hút đầu tư, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế tại vùng trọng điểm kinh tế Đông Bắc của Tổ quốc.
(VOV5) - Hôm nay (1/3), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương thăm và làm việc tại Thành phố Hải Phòng nhằm khảo sát tình hình thu hút đầu tư, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế tại vùng trọng điểm kinh tế Đông Bắc của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Thành phố Hải Phòng  - ảnh 1
Ảnh: haiphongdofa.gov.vn


Tại đây, làm việc với lãnh đạo Thành phố Hải Phòng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị: Với vai trò và vị trí của mình, Hải Phòng cần chủ động trong kiến nghị, đề xuất tháo gỡ về cơ chế, chính sách trong đầu tư phát triển cho khu vực trọng điểm kinh tế Đông Bắc. Đối với vấn đề khó khăn trong nguồn lực đầu tư, Chủ tịch nước lưu ý thành phố cần chú ý cơ cấu lại nguồn vốn, đẩy mạnh thu hút nguồn lực ngoài nhà nước, xã hội hóa để đầu tư đối với các công trình hạ tầng quan trọng. Để phát huy lợi thế của cảng biển nước sâu và tuyến cao tốc huyết mạch nối Hải Phòng với các tỉnh phía Bắc, Chủ tịch nước đề nghị các Bộ, ngành Trung ương cần phối hợp với thành phố tính toán tập trung nguồn lực đầu tư để Cảng biển quốc tế Đình Vũ-Lạch Huyện hiệu quả và đáp ứng sự phát triển dài hạn và bền vững.

Tại Hải Phòng, Chủ tịch nước đã dâng hương tại khu di tích lịch sử Đền Tràng Kênh tại huyện Thủy Nguyên. Nơi ghi dấu 3 trận đại thắng trên sông Bạch Đằng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó là chiến thắng quân Nam Hán năm 938 của Đức vương Ngô Quyền; chiến thắng chống quân Tống năm 981 của vua Lê Đại Hành và trận đại thắng quân xâm lược Mông-Nguyên của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn năm 1288. Bày tỏ tri ân với bậc tiên liệt của dân tộc, Chủ tịch nước khẳng định toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nguyện đoàn kết, đồng lòng thực hiện thành công công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đến thăm Dự án đầu tư của Công ty LG Electronis Việt Nam - Hải Phòng, một trong những dự án lớn với vốn đăng kí 1,5 tỷ USD của Hàn Quốc; thăm Công ty THHH VSIP Hải Phòng, Chủ đầu tư khu đô thị, công nghiệp dịch vụ Hải Phòng, và Công ty Kyocera Việt Nam 100% vốn Nhật Bản.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu