Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Thái Nguyên

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 19/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác Trung ương thăm và làm việc với tỉnh Thái Nguyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

(VOV5) - Ngày 19/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác Trung ương thăm và làm việc với tỉnh Thái Nguyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Ông Dương Ngọc Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết: tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2013 của tỉnh đạt 5,3%; các chính sách an sinh, giảm nghèo, đào tạo nghề, chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ; an ninh chính trị được giữ vững.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Thái Nguyên - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi công nhân tại Nhà máy TNG Chi nhánh Sông Công. (Ảnh: baothainguyen)

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Thái Nguyên cần đổi mới môi trường đầu tư, xác định thế mạnh, đồng thời vận dụng linh hoạt chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý các cấp, các ngành Thái Nguyên cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, gắn với củng cố kiện toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết nhằm sớm đưa Thái Nguyên trở thành tỉnh phát triển cùng với cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu