Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết thúc thăm cấp Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 21/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn cấp cao Việt Nam rời thành phố Quảng Châu, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

(VOV5) - Tối 21/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn cấp cao Việt Nam rời thành phố Quảng Châu, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Trước đó, sáng nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Kinh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết thúc thăm cấp Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa - ảnh 1
Chủ tịch nước thăm cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh

Tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong thời gian qua, đặc biệt là những đóng góp vào thành công chung của chuyến thăm Trung Quốc lần này của Đoàn. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết chuyến thăm đã đạt những thành công quan trọng, nhất là khẳng định và phát triển thêm những nhận thức chung trong những vấn đề quan trọng của hai Đảng hai nước, là tư tưởng chỉ đạo cho quan hệ hai nước trong tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới. Tuy nhiên, để biến những thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thành hiện thực đòi hỏi quyết tâm và sự nỗ lực lớn của cả hai phía Trung Quốc và Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Đại sứ quán Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Kinh nói riêng, tại Trung Quốc nói chung, cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh nói riêng, tại Trung Quốc nói chung, phải góp phần ít nhiều, trực tiếp hay gián tiếp, triển khai một cách có hiệu quả những thỏa thuận trên thực tế. Điều đó hết sức quan trọng, mang lại lợi ích trực tiếp cho mình cũng như lợi ích cho bạn, hơn nữa điều này sẽ tác động mạnh mẽ, quan trọng lâu dài, củng cố và gia tăng một cách chắc chắn hơn sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, giữa hai Đảng, hai nước".

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Ngay khi đặt chân đến thành phố Quảng Châu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm địa chỉ đỏ, Trụ sở Thanh niên cách mạng Đồng chí hội, nay là trụ sở Bảo tàng Cách mạng Quảng Châu tại số nhà 250 phố Văn Minh, quận Đông Sơn, thành phố Quảng Châu. Đây là nơi ghi dấu hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng ngôi trường đầu tiên đào tạo, bồi dưỡng nhiều lãnh đạo ưu tú của Đảng trong những năm 1925-1926. Chủ tịch nước cũng đến dâng hương, dâng hoa tại khu mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái-người chiến sĩ cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết thúc thăm cấp Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa - ảnh 2
Chủ tịch nước viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, tại nghĩa trang Hoàng Hoa Cương

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa đến chào. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị hai bên cần tích cực khai thác những tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch... tiếp tục phát huy vai trò và hiệu quả của các cơ chế hợp tác, đặc biệt là cơ chế Hội nghị định kỳ kiểm điểm tình hình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với tỉnh Quảng Đông do Bộ Ngoại giao Việt Nam chủ trì, để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quảng Đông với các Bộ ngành, địa phương của Việt Nam ngày càng phát triển./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu