Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Bangladesh

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên  tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy sớm triển khai tổ chức họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ ba và Tham khảo Chính trị lần thứ nhất.

Chiều 21/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Shirin Sharmin Chaudhury, Chủ tịch Quốc hội Bangladesh, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Bangladesh - ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang (bên phải) và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên  tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy sớm triển khai tổ chức họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ ba và Tham khảo Chính trị lần thứ nhất nhằm rà soát và đề xuất phương hướng, giải pháp thúc đẩy hợp tác cụ thể cho từng lĩnh vực. Để nâng cao kim ngạch thương mại song phương, phấn đấu sớm đạt mục tiêu 1 tỷ đô la Mỹ theo thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước; mở rộng hợp tác các lĩnh vực mà mỗi bên có tiềm năng và thế mạnh. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury mong muốn quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác như hàng điện tử, hàng tiêu dùng và nông sản, đẩy mạnh hợp tác về an ninh lương thực, an ninh năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu