Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 27/1 (tức sáng 30 Tết), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

(VOV5) - Sáng 27/1 (tức sáng 30 Tết), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Tại Nhà 67, vào hồi 9h47 ngày 2/9/1969 (tức 21/7 năm Kỷ Dậu), Chủ tịch Hồ Chí Minh trút hơi thở cuối cùng. Nhà 67 còn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ niệm gắn bó với cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)


Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh cán bộ, nhân viên Khu Di tích đã nỗ lực bảo quản, gìn giữ nguyên vẹn những hiện vật gắn với cuộc đời của Bác Hồ. Đây là di sản để nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế mỗi lần đến thăm lại càng hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Trần Đại Quang căn dặn cán bộ, nhân viên Khu Di tích nhận rõ vinh dự, trách nhiệm, hoàn thành việc gìn giữ và phát huy những kỷ vật vô giá cho hôm nay và thế hệ mai sau; phải là những người gương mẫu trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu