Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử đại biểu Quốc hội tại thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng số ứng cử viên đại biểu quốc hội tại thành phố Hồ Chí Minh là 50 người, cử tri sẽ bầu chọn ra 30 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 23/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bàn giao hồ sơ và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử đại biểu Quốc hội tại thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: vov.vn

Theo đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được Trung ương giới thiệu về thành phố Hồ Chí Minh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ngoài danh sách 13 ứng cử viên được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hồ Chí Minh, còn có 37 ứng cử viên được hiệp thương giới thiệu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Như vậy, tổng số ứng cử viên đại biểu quốc hội tại thành phố Hồ Chí Minh là 50 người, cử tri sẽ bầu chọn ra 30 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu