Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu các nhà khoa học kinh tế ASEAN

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước đánh giá cao các nhà khoa học, các nhà kinh tế học Việt Nam và ASEAN đã đi tiên phong trong việc chia sẻ, thúc đẩy, tương tác, hỗ trợ nhau.

Chiều 25/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu các nhà khoa học kinh tế ASEAN dự Hội nghị thường niên lần thứ 45 của Liên đoàn Các hội kinh tế ASEAN (FAEA) tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu các nhà khoa học kinh tế ASEAN - ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao các nhà khoa học, các nhà kinh tế học Việt Nam và ASEAN đã đi tiên phong trong việc chia sẻ, thúc đẩy, tương tác, hỗ trợ nhau, có những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào kết quả chung đối với sự phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của giới chuyên gia và các nhà kinh tế học trong tiến trình phát triển đất nước, đặc biệt trong công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách, đề xuất chính sách.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu các nhà khoa học kinh tế ASEAN - ảnh 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Các nhà khoa học kinh tế ASEAN chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị FAEA-45 năm nay, cho biết họ ấn tượng với tốc độ tăng trưởng của Việt Nam và học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu từ sự tăng trưởng đó. Họ cũng cho biết Hội nghị FAEA-45 là cơ hội để các nhà kinh tế trao đổi, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, cũng như thảo luận về các cơ hội và thách thức của nền kinh tế khu vực hậu đại dịch COVID-19.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu