Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rời thành phố New York (Hoa Kỳ) về nước

Chia sẻ
(VOV5) - Kết thúc tốt đẹp các chương trình tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21 đến 24/9.

Chiều 24/9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố New York, lên đường về Việt Nam, kết thúc tốt đẹp các chương trình tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21 đến 24/9.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rời thành phố New York (Hoa Kỳ) về nước - ảnh 1Chiều 24/9/2021(theo giờ địa Phương), tại thành phố New York, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường về nước kết thúc tốt đẹp Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 76 và một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trước đó, cũng trong ngày 24/9, trong khuôn khổ các hoạt động của chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76 tại thành phố New York, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ Đức hỗ trợ vaccine cho Việt Nam bằng cả hình thức trực tiếp và qua cơ chế phân phối vắc xin COVID-19 công bằng toàn cầu - COVAX, cùng nhiều trang thiết bị y tế thiết yếu hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống COVID-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đức tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng Việt Nam tại Đức hòa nhập sâu rộng vào xã hội nước này.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, qua đó góp phần duy trì hòa bình, thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Quốc gia 11/9 - công trình tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc tấn công khủng bố vào tòa tháp đôi của Trung tâm thương mại Thế giới tại thành phố New York ngày 11/9/2001.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu