Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án trong tình hình mới

Chia sẻ

(VOV5) - Ngày 7/6, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao về Dự thảo Đề án “Đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII của Đảng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án trong tình hình mới  - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý việc thí điểm tiếp tục xây dựng tòa án khu vực có ý nghĩa rất quan trọng, đây cũng chính là việc tiếp tục thực hiện xây dựng lộ trình cải cách tư pháp mới 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị.

Theo đó, xác định rõ vai trò trọng tâm của tòa án trong công cuộc cải cách tư pháp và phải được áp dụng triển khai mạnh mẽ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, đưa ra các đề xuất mới mang tính đột phá, góp phần hoàn thiện Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân bảo đảm tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động của tòa án.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu