Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm hữu nghị chính thức Cuba

Chia sẻ

(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao đã lên đường thăm chính hữu nghị chính thức Cuba từ ngày 18 đến 21/9.

Nhận lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel, sáng 18/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao đã lên đường thăm chính hữu nghị chính thức Cuba từ ngày 18 đến 21/9.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm hữu nghị chính thức Cuba - ảnh 1Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Đây là chuyến thăm lịch sử bởi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Cuba sau khi bạn tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ VIII và chúng ta cũng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chuyến thăm cũng thể hiện tình đoàn kết, sự ủng hộ chặt chẽ của Việt Nam đối với Cuba, nhất là trong bối cảnh hai nước còn gặp rất nhiều khó khăn, thể hiện rõ bản sắc ngoại giao Việt Nam là chân tình và thủy chung. Qua chuyến thăm sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước, thúc đẩy hợp tác mọi lĩnh vực thêm thực chất và hiệu quả hơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu