Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Chăm lo tốt hơn lực lượng y tế cơ sở

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng đề nghị đề nghị Thành phố HCM tiếp tục có chương trình cụ thể củng cố y tế cơ sở, nhất là lo chính sách cho các cán bộ y tế cơ sở.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Chăm lo tốt hơn lực lượng y tế cơ sở - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi tiếp xúc cử tri quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Việt Dũng

Sáng 21/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổ Đại biểu Quốc hội Đơn vị số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp xúc cử tri Quận 1, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Chăm lo tốt hơn lực lượng y tế cơ sở - ảnh 2Chủ tịch nước gặp gỡ cử tri quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Quốc Hùng

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết: "Thực hiện chương trình giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội Đơn vị số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đề nghị Thành phố tiếp tục có chương trình cụ thể củng cố y tế cơ sở, nhất là lo chính sách cho các cán bộ y tế cơ sở, những phụ cấp cần thiết trong phạm vi của Thành phố. Thành phố ghi nhận và cần thiết thì trình HĐND thông qua một số chính sách mới để hỗ trợ để hệ thống phúc lợi phục vụ người dân ở cơ sở là các y, bác sĩ được quan tâm hơn nữa".

Chiều 21/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, làm việc với Báo Đại biểu Nhân dân. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, báo chí đã phản ánh trung thực “hơi thở của cuộc sống” tại diễn đàn Quốc hội và là kênh để cử tri, Nhân dân giám sát hoạt động của Quốc hội nói riêng, của các cơ quan nhà nước nói chung. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Báo Đại biểu Nhân dân phải là một trong những cơ quan báo chí đi đầu về chuyển đổi số, mục tiêu phát triển là trở thành cơ quan báo chí đa nền tảng, đa phương tiện, đa phương thức, phát triển các nền tảng báo chí số, nền tảng phân phối nội dung số, làm chủ việc phân phối nội dung số trên không gian mạng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu