Chủ tịch nước chủ trì hội nghị lấy ý kiến của các thành ủy, tỉnh ủy vào Đề án chiến lược xây dựng nhà nước pháp quyền

Vũ Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Các ý kiến đều đánh giá cao Đề án được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, hàm lượng khoa học cao, dựa trên cơ sở Cương lĩnh và các Nghị quyết của Đảng. 

Ngày 10/6, tại tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đóng góp ý kiến với Dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” lấy ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung Tây Nguyên.

Chủ tịch nước chủ trì hội nghị lấy ý kiến của các thành ủy, tỉnh ủy vào Đề án chiến lược xây dựng nhà nước pháp quyền - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước đánh giá cao lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy của 14 địa phương khu vực miền Trung, Tây nguyên đã tham gia nhiều ý kiến thẳng thắn, có nhiều ý kiến thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng, có đóng góp cụ thể cho Dự thảo Đề án.

18 ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung trọng tâm của Đề án với mong muốn đảm bảo sự phát triển trường tồn của đất nước. Trong đó nêu lên những thành công, những ưu điểm, nhược điểm của việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian qua, nhất là sau 35 năm đổi mới. Cùng với đó là đóng góp vào các mục tiêu, phương hướng, các đột phá, giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Các ý kiến đều đánh giá cao Đề án được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, hàm lượng khoa học cao, dựa trên cơ sở Cương lĩnh và các Nghị quyết của Đảng. Tăng cường dân chủ xã hội chủ nghĩa, kiểm soát quyền lực nhà nước, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xác định đúng trọng tâm các nhiệm vụ giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp với thực tiễn. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu