Chủ tịch MTTQ tiếp đại biểu người có uy tín dân tộc Mông ở Hòa Bình

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân mong muốn đại biểu người uy tín dân tộc Mông phải tiếp tục là tấm gương về xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh.
(VOV5) - Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân mong muốn đại biểu người uy tín dân tộc Mông phải tiếp tục là tấm gương về xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh.

Chủ tịch MTTQ tiếp đại biểu người có uy tín dân tộc Mông ở Hòa Bình - ảnh 1

Sáng 17/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp đoàn đại biểu người uy tín đồng bào dân tộc Mông ở hai xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình nhân dịp đoàn thăm Thủ đô Hà Nội.


Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những người có uy tín trong đồng bào Mông ở hai xã Hang Kia và Pà Cò trong việc hỗ trợ chính quyền các cấp, MTTQ xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn; mong muốn các đại biểu người uy tín dân tộc Mông tiếp tục là tấm gương vận động, giáo dục nhân dân, người thân trong dòng họ cùng chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự, làm giàu cho gia đình, quê hương.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 8 tới đây sẽ bàn những giải pháp giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định đời sống, tham gia hệ thống chính trị tại địa phương, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng bào dân tộc Mông tỉnh Hòa Bình có gần 1.000 hộ với hơn 5.200 nhân khẩu chiếm 0,54% dân số toàn tỉnh, sinh sống tập trung ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu. Những năm qua, người có uy tín trên địa bàn hai xã phát huy tốt vai trò của mình, góp phần tích cực vào công tác giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu