Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh tiếp Bộ trưởng Thương mại quốc tế Vương quốc Anh

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam hy vọng việc Anh sớm gia nhập, tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương sẽ tạo điều kiện tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Chiều 11/12, tại Nhà Quốc hội, phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế Vương quốc Anh Elizabeth Truss, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng hợp tác mọi mặt với Anh; đồng thời mong muốn sau khi chính thức ký kết Biên bản kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKFTA), hai bên sớm hoàn thiện các thủ tục để Hiệp định sớm có hiệu lực.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh tiếp Bộ trưởng Thương mại quốc tế Vương quốc Anh - ảnh 1 Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cùng Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế Anh Elizabeth Truss. - Ảnh: quochoi.vn

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội hy vọng việc Anh sớm gia nhập, tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ tạo điều kiện tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Về phần mình, bộ trưởng Thương mại quốc tế Elizabeth Truss mong muốn Việt Nam ủng hộ và thúc đẩy việc Anh gia nhập CPTPP, tin tưởng qua CPTPP hai nước có thể tăng cường hợp tác song phương, nhất là trong những lĩnh vực Anh quan tâm như xanh hóa nền kinh tế, biến đổi khí hậu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu