Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Trưởng đoàn Nghị viện Na Uy tham dự Đại hội đồng AIPA 40

Chia sẻ
(VOV5) - Trưởng đoàn Nghị viện Na Uy đề xuất sẽ có các cuộc tiếp xúc với phía Việt Nam bên lề Đại hội đồng AIPA 41 để bàn cụ thể hơn về các vấn đề hợp tác giữa hai nước.

Ngày 27/08, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Trưởng đoàn Nghị viện Na Uy tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 40), Nghị sỹ Elin Agdestein.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Trưởng đoàn Nghị viện Na Uy tham dự Đại hội đồng AIPA 40 - ảnh 1Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đã tiếp Trưởng đoàn Nghị viện Na Uy tham dự Đại hội đồng AIPA 40, Nghị sỹ Elin Agdestein.  

Trao đổi về hợp tác hai bên, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tin tưởng khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được phê chuẩn và đưa vào thực hiện sẽ mở ra những cơ hội kinh doanh mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Đồng thời góp phần thúc đẩy doanh nghiệp Na Uy đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như: vận tải biển, đóng tàu cá, dầu khí, nuôi trồng và bảo vệ thủy sản, năng lượng tái tạo, hàng tiêu dùng, công nghệ thông tin…

Với tư cách là đối tác quan trọng của Việt Nam, Trưởng đoàn Nghị viện Na Uy nhấn mạnh, Nghị viện Na Uy mong muốn và sẵn sàng cử Đoàn tham dự Đại hội đồng AIPA 41 tổ chức tại Việt Nam. Cho rằng tiềm năng phát triển hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn, Trưởng đoàn Nghị viện Na Uy đề xuất sẽ có các cuộc tiếp xúc với phía Việt Nam bên lề Đại hội đồng AIPA 41 để bàn cụ thể hơn về các vấn đề hợp tác giữa hai nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cũng bày tỏ mong muốn Na Uy ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam và ASEAN giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Trưởng đoàn Nghị viện Na Uy nêu rõ Na Uy hoàn toàn đồng ý và ủng hộ quan điểm của Việt Nam về việc các nước phải tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền trên biển của các quốc gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu