Chính phủ ưu tiên thúc đẩy phát triển thị trường trong nước

Chia sẻ
(VOV5) - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết Bộ kế hoạch và Đầu tư xây dựng kịch bản phục hồi nền kinh tế Việt Nam sau dịch COVID-19.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 5/5 ở Hà Nội, báo chí đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến kịch bản phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19 và gỡ khó cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết Bộ kế hoạch và Đầu tư xây dựng kịch bản phục hồi nền kinh tế Việt Nam sau dịch COVID-19.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị 3 bước điều hành nền kinh tế. Bước thứ nhất, khi dịch COVID-19 đang diễn ra thì ưu tiên là chống dịch; phát triển nền kinh tế ở trạng thái cầm cự, giảm thiểu tối đa các tác hại do COVID-19 gây ra.

Chính phủ ưu tiên thúc đẩy phát triển thị trường trong nước - ảnh 1 Sau hội nghị trực tuyến với các doanh nghiệp, sẽ có nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Điều này tạo điều kiện cho việc phục hồi nền kinh tế nhanh và tốt hơn. Bước thứ hai, khi nguy cơ, tác động của dịch COVID-19 giảm đi nhiều như hiện nay, Bộ kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mở dần lại các hoạt động kinh tế; tập trung trước tiên vào thị trường trong nước. Đối với thị trường nước ngoài, tình hình dịch COVID-19 còn trầm trọng, chưa thể mở hoàn toàn như trước đây mà có kết hợp giữa phòng, chống dịch với phát triển kinh tế.

Bước thứ ba trong kịch bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng có trạng thái khi dịch COVID-19 yên ổn trên toàn thế giới. Nền kinh tế nào kết thúc dịch bệnh nhanh nhất, chuyển đổi nhanh nhất, nền kinh tế đó sẽ thành công. Theo xu hướng này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu việc đón bắt cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu