Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2016

Vũ Dũng
Chia sẻ
(VOV5)- Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2016, Phiên họp Chính phủ đầu tiên sau khi kỳ họp thứ 1, Quốc hội Khóa XIV bắt đầu sáng 1/8 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
(VOV5)- Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2016, Phiên họp Chính phủ đầu tiên sau khi kỳ họp thứ 1, Quốc hội Khóa XIV bắt đầu sáng 1/8 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2016 - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 7


Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên Chính phủ cần ý thức sâu sắc hơn nữa trách nhiệm của mình, nắm vững hơn nữa lĩnh vực, ngành phụ trách để khẩn trương khắc phục tồn tại yếu kém, nhất là những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành phải làm tốt nhiệm vụ của một Chính phủ kiến tạo, xây dựng thể chế pháp luật, chính sách.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2016 - ảnh 2
Toàn cảnh phiên họp Chính phủ


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các thành viên Chính phủ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, chung tay cùng xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. “Chính phủ và từng thành viên Chính phủ phải đi đầu trong công tác tiết kiệm, chống lãng phí. Các bộ, ngành, đơn vị sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách, tài sản, nhất là xe công, trụ sở, hội họp, đi công tác. Các bộ, ngành phải tăng cường họp trực tuyển, ứng dụng công nghệ thông tin, giảm bớt giấy tờ không cần thiết. Cần rà soát việc quản lý tài sản công, định mức sử dụng tại các cơ quan.”

Trong khuôn khổ phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2016, chiều 1/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ cho ý kiến vào một số Dự án Luật, trong đó có đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về đầu tư, kinh doanh. Cũng trong chiều 1/8, các thành viên Chính phủ đã cho ý kiến vào Dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Dự án Luật quy hoạch; đề xuất sửa đổi, bổ sung một số Nghị định của Chính phủ.


Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016 sẽ kết thúc ngày 2/8.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu