Chính phủ đã nỗ lực và đạt thành tựu đáng tự hào

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, kinh tế xã hội phát triển tích cực so với cùng kỳ năm ngoái ở cả ba lĩnh vực của “cỗ xe tam mã”.
Chính phủ đã nỗ lực và đạt thành tựu đáng tự hào - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngày 31/3, tại trụ sở chính phủ, phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2021, cũng là phiên họp cuối cùng của nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Chính phủ và các thành viên Chính phủ đã rất nỗ lực, đạt được thành quả đáng tự hào. Kinh tế vĩ mô ổn định. GDP cả giai đoạn đều tăng, gấp trên 1,4 lần so với năm 2015, kỷ luật kỷ cương được tăng cường. Thu ngân sách quý 1 rất tốt, các nhiệm vụ chi được đảm bảo. Chính phủ cũng thực hiện mô hình tăng trưởng chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu. Mở ra các cơ hội lớn hợp tác song phương và đa phương".

Về kinh tế xã hội quý 1 năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, kinh tế xã hội phát triển tích cực so với cùng kỳ năm ngoái ở cả ba lĩnh vực của “cỗ xe tam mã” là kinh tế, xã hội, môi trường. Nhiều chỉ số kinh tế đạt tốt hơn, không khí đầu tư sản xuất kinh doanh sôi động hơn. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ: "Thời gian tới, các bộ, ngành địa phương đều phải có chương trình hành động. Bên cạnh đó cần quyết liệt chống dịch COVID-19, tiếp tục nghiên cứu sản xuất vaccine, nghiên cứu hộ chiếu vaccine để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Bộ Quốc phòng cần tiếp tục quản lý chặt chẽ khu vực biên giới để không nhập cảnh trái phép".

Cùng với chỉ đạo các nhiệm vụ mọi mặt của đất nước, Thủ tướng mong muốn các thành viên Chính phủ dù tiếp tục công tác hay nghỉ chế độ, dù ở cương vị nào, cũng đều đóng góp cho sự phát triển của đất nước, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu