Chính giới Campuchia phản ứng về phát biểu của Thủ tướng Singapore

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV- Phnom Penh
Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh khẳng định sự thật là quân tình nguyện Việt Nam đã sang hỗ trợ giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.

Những phát biểu của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trên trang mạng cá nhân và tại Đối thoại Shangri-la những ngày qua liên quan đến việc quân tình nguyện Việt Nam giúp quân đội và nhân dân Campuchia lật đổ chế độ Khmer Đỏ đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dư luận thế giới và Campuchia, trong đó có các quan chức Chính phủ, nghị sĩ cũng như học giả Campuchia.

Phát biểu với báo giới ngay khi vừa trở về sau Đối thoại Shangri-la, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh cho biết: “Tôi đã gặp  Bộ trưởng Quốc phòng Singapore để nêu ý kiến về việc Singapore trình bày quan điểm về lịch sử. Chúng tôi  phải lên tiếng, đặc biệt là khi Thủ tướng Singapore nói: Quân đội Việt Nam xâm lược Campuchia. Chúng tôi thấy vô lý, không chính xác. Tôi đã yêu cầu phía Singapore cải chính. Vì khi nói về lịch sử thì đây là điều sai hoàn toàn”. 

Bộ trưởng Tea Banh khẳng định sự thật là quân tình nguyện Việt Nam đã sang hỗ trợ giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.

Trong khi đó, nghị sỹ quốc hội Campuchia, ông Hun Many nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo Singapore không nên bỏ qua sự tàn bạo và tội ác chống lại loài người, đặc biệt là tội diệt chủng dưới thời Khmer Đỏ. Ông Hun Many khẳng định người dân Campuchia đã được cứu khỏi chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ và vị cứu tinh chính là nước láng giềng Việt Nam.

Không chỉ các chính trị gia, nhiều nhà phân tích chính trị Campuchia cũng có những phản ứng mạnh mẽ đối với những phát ngôn của Thủ tướng Singapore.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu