Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chiến lược tăng trưởng xanh thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ.
(VOV5) - Chiến lược tăng trưởng xanh thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ.

Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh của Việt Nam - ảnh 1
Việt Nam thúc đẩy phát triển kế hoạch hành động tăng trưởng xanh. Ảnh: tietkiemnangluong.vn


Hôm nay, 11/10, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh của Việt Nam: Con đường hướng tới thực hiện Thoả thuận Paris - Kinh nghiệm của Việt Nam và EU”. Chiến lược tăng trưởng xanh thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ. Việt Nam đã có những nỗ lực trong thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh và vẫn cần có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để hoàn thành các mục tiêu trong mục tiêu thiên niên kỷ, đặc biệt là thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh và các dự án thí điểm. Thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 vào tháng 11/2015 (COP21), Việt Nam đã có nhiều hoạt động để thúc đẩy thực hiện các cam kết quan trọng này. Nhiều địa phương và doanh nghiệp đang triển khai huy động nguồn lực, tăng cường thể chế chính sách, đổi mới công nghệ... Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết:Tăng trưởng xanh không được đề cập trực tiếp trong Thỏa thuận Paris. Mục tiêu giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu trong tăng trưởng xanh và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thể hiện ý chí quốc gia, mang tính tự nguyện, không bị ràng buộc bởi các cam kết quốc tế. Việt Nam cần chuyển hoạt động giảm nhẹ mang tính tự nguyện như hiện nay, sang giảm nhẹ mang tính ràng buộc pháp lý, chịu giám sát, đánh giá của quốc tế theo những quy định thống nhất.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận các vấn đề như: thực hiện tăng trưởng xanh ở cấp chiến lược, huy động sự tham gia của các cơ quan trung ương và so sánh công tác lập kế hoạch chiến lược ở cấp EU và Chính phủ Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, đô thị xanh, xây dựng xanh và tài chính xanh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu