Châu Âu và Châu Á cùng xây dựng một tương lai bền vững

Thùy Vân/VOV- Paris- từ Luxembourg
Chia sẻ
(VOV5)- Giao thương và trao đổi giữa hai châu lục Á- Âu đã hình thành từ lâu đời và các nước châu Âu đánh giá cao và ưu tiên phát triển quan hệ với châu Á.
(VOV5)- Giao thương và trao đổi giữa hai châu lục Á và Âu đã hình thành từ lâu đời và các nước châu Âu đánh giá cao và ưu tiên phát triển quan hệ với châu Á, để cùng xây dựng một tương lai bền vững.

Châu Âu và Châu Á cùng xây dựng một tương lai bền vững - ảnh 1
Đại diện EU và nước chủ nhà Luxembourg tuyên bố khai mạc Hội nghị ASEM 12.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Á-Âu (ASEM) lần thứ 12 diễn ra hôm nay, 5/11, tại Luxembourg, Bộ trưởng ngoại giao Luxembourg Asselborn khẳng định ASEM được thành lập cách đây gần 20 năm, ngày càng chứng tỏ hiệu quả là diễn đàn quy mô lớn và quan trọng để các nước Á Âu thúc đẩy hợp tác và cùng đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề khu vưc và quốc tế cùng quan tâm, từ an ninh, đến phát triển bền vững, biến đổi khí hậu... Cao ủy Liên minh châu Âu Mogherini khẳng định châu Âu mong muốn thúc đẩy hợp tác với châu Á không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại mà cả trong lĩnh vực an ninh, cùng tham gia giải quyết những vấn đề an ninh ở khu vực. 

Hội nghị Bộ trưởng ASEM lần thứ 12 với chủ đề "Cùng hợp tác vì tương lai bền vững và an toàn" tập trung vào 3 nội dung lớn là biến đổi khí hậu, kết nối và tương lai của ASEM; và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Sau phiên khai mạc, diễn ra phiên thảo luận đầu tiên về chủ đề "Biến đổi khí hậu, chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai". Thứ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn, trưởng đoàn Việt Nam có bài phát biểu về chủ đề này tại phiên họp. Các bộ trưởng Á và Âu sẽ cùng thảo luận để tìm những cam kết và giải pháp chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu COP 21 sẽ diễn ra tại Paris vào đầu tháng 12. Vào buổi chiều, diễn ra phiên họp toàn thể thứ hai về "Kết nối và tương lai ASEM". 

Châu Âu và Châu Á cùng xây dựng một tương lai bền vững - ảnh 2
Thứ trưởng Ngoại giao Đàm Thanh Sơn tiếp đại diện các nước trước phiên khai mạc.

Bên lề hội nghị, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn có nhiều cuộc tiếp xúc song phương quan trọng với các trưởng đoàn một số quốc gia thành viên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu