Chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - 30 gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn ở xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình vừa được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến thăm, động viên, tặng quà. 

(VOV5) - 30 gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn ở xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình vừa được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến thăm, động viên, tặng quà.

 Chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội - ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng quà các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam xã Dân Hoà.


Tại buổi đến thăm, làm việc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trong tỉnh Hòa Bình cũng như xã Dân Hòa cần quan tâm xây dựng nông thôn mới, gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc, chú trọng phát triển lĩnh vực giáo dục- đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho trẻ em tới trường, học sinh có cơ hội học tập. Cấp ủy và chính quyền địa phương cần phát huy truyền thống "thương người như thể thương thân", truyền thống "uống nước, nhớ nguồn" của dân tộc, triển khai những hành động, việc làm thiết thực, chăm lo thực hiện tốt chính sách người có công, hỗ trợ các gia đình, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu