Cần xử lý nghiêm các đối tượng tấn công trên mạng xã hội

PV
Chia sẻ
(VOV5) - Hiện Báo Điện tử VOV đã liên hệ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, để phối hợp giải quyết, xử lý những sai phạm của các đối tượng quá khích.

Cuối tuần qua, Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN) đã bị tấn công mạng và toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của Báo Điện tử VOV trên Google, Facebook, bị spam đe dọa, tấn công... ảnh hưởng đến an ninh, an toàn nền tảng công nghệ số của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sáng 12/6, Báo Điện tử VOV đăng các bài viết về những cuộc livestrem của những cá nhân trên mạng xã hội sử dụng ngôn từ mang tính chất xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân khác. Bài viết được đông đảo bạn đọc chia sẻ, ủng hộ, bày tỏ sự đồng tình, lên án hành động mà VOV.VN đã nêu.

Cần xử lý nghiêm các đối tượng tấn công trên mạng xã hội - ảnh 1Các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản khác nhau vào "đánh giá" trên Google Maps để giảm uy tín của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng từ đó VOV.VN bị tấn công mạng và toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của Báo Điện tử VOV trên Google, Facebook, các fanpage khác của Ban Thời sự (VOV1), Ban Văn hóa-xã hội (VOV2), Kênh truyền hình VOV… bị spam đe dọa, thóa mạ... Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn dò tìm số điện thoại, mạng xã hội của vợ hoặc chồng phóng viên VOV.VN để khủng bố dưới dạng tin nhắn. Theo nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm Báo, đây là hành động vi phạm pháp luật và không thể chấp nhận được.    

"Mạng xã hội hiện nay là những thông tin mang tính chất cá nhân và từng người sử dụng phải có nhận thức nhất định. Phải biết những thông tin đăng tải trên mạng xã hội có tác động, ảnh hưởng như thế nào, đối với ai và đối với cộng đồng làm sao. Đặc biệt là sẽ vi phạm gì trong những quy định của pháp luật Việt Nam. Với những thông tin được chia sẻ, người dùng mạng xã hội phải có nhận thức rằng có nên xem không. Bản thân người sử dụng phải có nhận thức, trách nhiệm với thông tin mình xem, tham gia trên mạng."

Bà Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khoá XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và Phát triển cộng đồng, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý Nhà nước về lĩnh vực này làm rõ, truy đến cùng ai là người có những hành vi vi phạm pháp luật như vậy và cần xử lý nghiêm. Hiến pháp của Việt Nam cho quyền tự do ngôn luận nhưng phải chịu trách nhiệm của mình; các hành vi thể hiện ra phải có văn hoá.

Trong khi đó, Luật sư Nguyễn Minh Tâm, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho rằng hành vi tấn công mạng Báo Điện tử VOV là rất tiêu cực, vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để hack, tấn công một trang báo điện tử là hành vi rất nguy hiểm. Về phía cơ quan quản lý, ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết đã nắm được sự việc và sẽ phối hợp cùng các đơn vị hữu trách sớm làm sáng tỏ việc này.

Hiện Báo Điện tử VOV đã liên hệ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, để phối hợp giải quyết, xử lý những sai phạm của các đối tượng quá khích khi cố tình tấn công các nền tảng kỹ thuật của một cơ quan truyền thông quốc gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu