Cần tạo một tinh thần mới, quyết tâm mới trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi,.

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo.

Cần tạo một tinh thần mới, quyết tâm mới trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VOV

Phát biểu kết luận Cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, phải tạo cho được một tinh thần mới, quyết tâm mới trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực; kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực mà trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Cần tạo một tinh thần mới, quyết tâm mới trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực - ảnh 2Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VOV

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm các vụ án trọng điểm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu