Campuchia sẵn sàng tăng cường kết nối giao thông vận tải với Việt Nam

Phóng viên VOV thường trú tại CPC
Chia sẻ
(VOV5) - Dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng hai nước vẫn duy trì tốt vận tải qua biên giới, nhất là qua các cửa khẩu đường bộ và đường thủy.

Trong cuộc hội đàm song phương theo hình thức trực tuyến với Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể chiều ngày 25/11, Bộ trưởng bộ Giao thông Công chính Campuchia Sun Chanthol cho biết, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng hai nước vẫn duy trì tốt vận tải qua biên giới, nhất là qua các cửa khẩu đường bộ và đường thủy.

Campuchia sẵn sàng tăng cường kết nối giao thông vận tải với Việt Nam - ảnh 1 Quang cảnh buổi hội đàm. - Ảnh: Fresh News 

Bộ trưởng Sun Chanthol cũng thông tin một số dự án hạ tầng giao thông Campuchia đang nghiên cứu, triển khai như: đường cao tốc quốc lộ 1 nối với Việt Nam, đường cao tốc Phnom Penh-cảng biển Preah Sihanouk…  để tạo thuận lợi cho vận tải, du lịch, mở rộng hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Sun Chanthol khẳng định Campuchia luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng, thủ tục để thúc đẩy hiệu quả hợp tác, tăng trưởng thương mại giữa hai nước.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thống nhất thành lập Tổ công tác chung để phối hợp điều hành, giải quyết các vấn đề trong hợp tác, kết nối hạ tầng, thúc đẩy liên vận qua biên giới giữa hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu