Campuchia mong muốn cùng Việt Nam tăng cường kiểm soát dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Trong bối cảnh khủng hoảng do dịch COVID-19, Campuchia và Việt Nam cần chung sức phòng chống, kiểm soát dịch, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhấn mạnh như vậy tại buổi tiếp Đại sứ Việt Nam Vũ Quang Minh đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ, tại Cung Hòa Bình, thủ đô Phnom Penh, ngày 03/07.

Campuchia mong muốn cùng Việt Nam tăng cường kiểm soát dịch COVID-19 - ảnh 1Lễ bàn giao thiết bị y tế của Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Campuchia. Ảnh: Báo Nhân Dân

Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Sen cũng biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Đại sứ Vũ Quang Minh trong việc thực thi sứ mệnh ngoại giao của mình, góp phần vào việc củng cố và tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân và hai nước.  

Tại buổi tiếp, Đại sứ Vũ Quang Minh chúc mừng những thành tựu và sự phát triển trên mọi lĩnh vực mà Vương quốc Campuchia đã đạt được, đồng thời bày tỏ cảm ơn Thủ tướng đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống làm việc tại Campuchia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu