Các tổ chức xã hội đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII

Chia sẻ
 

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIII với chủ đề “Kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và tham gia các Hiệp định Thương mại quốc tế”.

Các đại biểu đề xuất dự thảo văn kiện cần tập trung ưu tiên phát triển doanh nghiệp nữ làm chủ, mạng lưới nữ doanh nhân Việt Nam; định hướng một cách rõ ràng cho sự phát triển của phong trào nữ doanh nhân Việt Nam với mục tiêu là gia tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; qua đó, thúc đẩy bình đẳng giới thực sự trong khu vực kinh tế tư nhân, góp phần thúc đẩy sự nghiệp bình đẳng giới trong toàn xã hội.

Các tổ chức xã hội  đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII - ảnh 1

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. - Ảnh: VOV

Tại Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức sáng cùng ngày, các đại biểu cho rằng định hướng về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025 cần đưa công nghiệp chế tạo, chế biến lên vai trò cao hơn, trong đó quan tâm sản xuất công nghiệp nặng, đầu tư vào tư liệu sản xuất, hạn chế lệ thuộc kinh tế nước ngoài.

Tại các Hội nghị, các đại biểu đánh giá các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã được chuẩn bị công phu, tổng kết đánh giá thực tiễn, có tính khái quát cao. Nhiều nhận định sâu sắc, đúc rút thành lý luận xứng tầm báo cáo chính trị - văn kiện trung tâm của Đại hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu