Các hội nghị ASEAN + 1 với Nhật Bản, Nga, Trung Quốc và New Zealand

Chia sẻ
(VOV5) - Trong khuôn khổ Bộ trưởng ngoại giao ASEAN 51, chiều 2/8 diễn ra một loạt hội nghị quan trọng giữa ASEAN với các đối tác theo cơ chế ASEAN + 1, gồm  Nhật Bản, Trung Quốc, New Zealand và Nga. 

Tại hội nghị ASEAN - Nhật Bản, hai bên cho biết đã thông qua Kế hoạch sửa đổi năm 2017 triển khai tầm nhìn ASEAN Nhật Bản về Hữu nghị và Hợp tác, thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác đối thoại. Hai bên cũng khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực thương mại, đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ theo Lộ trình Hợp tác kinh tế chiến lược 10 năm ASEAN-Nhật Bản (2012-2022). Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai Chương trình mạng lưới trao đổi thanh niên và sinh viên Nhật Bản-Đông Á (JENESYS) đến 2020, nhằm tăng cường cơ hội giao lưu, gặp gỡ giữa thanh niên Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. 

Các hội nghị ASEAN + 1 với Nhật Bản, Nga, Trung Quốc và New Zealand - ảnh 1Phiên họp hẹp của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51. 

Tại Hội nghị ASEAN – Nga, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác toàn diện và tiến bộ ASEAN-Nga, nhất trí tăng cường nỗ lực hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Nga khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN; ủng hộ đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực.

Các Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc cũng sớm hoàn tất phê chuẩn Nghị định thư nâng cấp Hiệp định Mậu dịch Tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA), thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, hỗ trợ mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 1000 tỉ USD và đầu tư lên 150 tỉ USD vào năm 2020. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục mở rộng thêm các lĩnh vực hợp tác mới như kinh tế số, thương mại điện tử, kết nối số, thành phố thông minh; đẩy mạnh trao đổi nhân dân, thanh niên, học giả hướng tới mục tiêu đạt 30 triệu khách du lịch năm 2020; hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống và xuyên quốc gia như tội phạm mạng, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, quản lý thiên tai, và tăng cường phối hợp trong các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực. Hai bên cũng nhất trí sẽ thông qua Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược đến 2030, hoan nghênh các hoạt động kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, trong đó phối hợp tổ chức thành công Cấp cao kỷ niệm ASEAN-Trung Quốc vào cuối năm nay.

Trong cuộc họp ASEAN - New Zealand, hai bên khẳng định coi trọng quan hệ  hợp tác lẫn nhau, đặc biệt là sự hỗ trợ của New Zealand về thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, thúc đẩy vai trò Trung tâm của ASEAN, gia hạn và tài trợ cho Chương trình hỗ trợ hợp tác kinh tế AANZFTA đến 31/12/2019. 

Trong các vấn đề khu vực và quốc tế, các bộ trưởng ASEAN và các đối tác bày tỏ mong muốn ASEAN và các đối tác cần phải tăng cường hợp tác tại các khuôn khổ do ASEAN chủ trì, nỗ lực xây dựng một cấu trúc khu vực mở, minh bạch. Các bộ trưởng chia sẻ về nỗ lực của ASEAN và Trung Quốc khởi động đàm phán thực chất xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và ràng buộc; mong muốn các nước tiếp tục phát huy vai trò tích cực và đóng góp xây dựng, trách nhiệm cùng ASEAN giải quyết các thách thức đặt ra đối với hòa bình, ổn định ở khu vực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu