Các doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam cần tuân thủ pháp luật Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 8/4 ở Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tuyên bố mọi hình thức tuyên truyền, quảng bá những nội dung trái với sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế đều không có giá trị, không thể thay đổi được thực tế chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán  của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng như thực tế về vấn đề Biển Đông.

Các doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam cần tuân thủ pháp luật Việt Nam - ảnh 1Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (TTXVN)

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc các thương hiệu quốc tế như H&M, Gucci, Channel chấp nhận chỉnh sửa bản đồ trên trang web của họ theo yêu cầu của Trung Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Mọi hình thức tuyên truyền, quảng bá những nội dung trái với sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế đều không có giá trị, không thể thay đổi được thực tế chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng như thực tế về vấn đề Biển Đông. Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông".

Về quan điểm của Việt Nam trước việc các nước, trong đó có Mỹ và một số thành viên của Liên minh Châu Âu đang muốn gia tăng các hoạt động tuần tra trên Biển Đông, bà Lê Thị Thu Hằng cho rằng: "Hòa bình hợp tác và phát triển là nguyện vọng của các nước trong khu vực và trên thế giới. Việc tôn trọng trật tự quốc tế trên biển và thực thi đầy đủ thiện chí trách nhiệm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) có ý nghĩa quan trọng để hiện thực hóa. Việt Nam kêu gọi các nước đóng góp cho hòa bình ổn định và hợp tác ở Biển Đông, thực hiện luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, nghiêm chỉnh tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đặc biệt là nghĩa vụ kiềm chế, không làm phức tạp tình hình tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực hiệu quả".

Cập nhập tình hình hoạt động của các tàu Trung Quốc ở đá Ba Đầu thuộc cụm Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa, chủ quyền của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến trên Biển Đông, bảo vệ, thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển của Việt Nam phù hợp với luật quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu