Các cấp ủy Đảng nêu cao trách nhiệm chăm lo bồi dưỡng giáo dục và phát huy thế hệ trẻ

Chia sẻ
(VOV5) - Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng phát huy nhân tố và nguồn lực con người.

Phát biểu tại Lễ Tổng kết đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” diễn ra tối 26/8, tại Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Các cấp ủy Đảng đồng hành cùng với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp đổi mới sáng tạo, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Các cấp ủy Đảng nêu cao trách nhiệm chăm lo bồi dưỡng giáo dục và phát huy thế hệ trẻ - ảnh 1Ông Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại chương trình.
- Ảnh: TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam xác định thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của Đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định thành bại của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng phát huy nhân tố và nguồn lực con người, chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và bền vững của dất nước.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị: “Các cấp ủy đảng nêu cao trách nhiệm đối với công tác chăm lo bồi dưỡng giáo dục và phát huy thế hệ trẻ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của thanh niên luôn bên cạnh động viên, định hướng, ủng hộ và đồng hành cùng với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp đổi mới sáng tạo, đóng góp nhiều nhất cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng” hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 09/2019 đến tháng 2/2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu