Các Bộ trưởng giải trình trước Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội

Chia sẻ
(VOV5)- Các Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Nội vụ giải trình trước quốc hội trong ngày thảo luận tình hình kinh tế xã hội 2/11.
(VOV5)- Các Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Nội vụ giải trình trước quốc hội trong ngày thảo luận tình hình kinh tế xã hội 2/11.


Giải trình về lĩnh vực nông nghiệp, cũng là lĩnh vực nhận được nhiều quan tâm của đại biểu Quốc hội trong ngày thảo luận kinh tế - xã hội 2/11, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, đề cập vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp.


Theo Bộ trưởng, sau 3 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, nay đã có sự chuyển biến nhận thức ở cả địa phương, nông dân và doanh nghiệp. Một số ngành hàng lớn đã hình thành và có thể hội nhập. Đã có nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp.


Điều này cho thấy tái cơ cấu trong lĩnh vực này bước đầu có sự thành công. Tuy nhiên bất cập hiện nay là sản xuất trên quy mô rộng, chuỗi sản phẩm tạo ra hầu hết là sản phẩm thô, thị trường thiếu ổn định và nhân tố hạt nhân trong chuỗi sản xuất là doanh nghiệp, hợp tác xã thì chưa nhiều.


Trước thực trạng trên, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết 3 định hướng trong thời gian tới: “Xác định những nhóm sản phẩm cấp quốc gia để dồn các giải pháp tổng hợp. Những nhóm sản phẩm quốc gia là khoảng 10 sản phẩm có giá trị xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên. Nhóm thứ 2 là nhóm sản phẩm có quy mô cấp tỉnh nhưng có giá trị hàng trăm triệu đồng để xây dựng ngành hàng chủ lực của tỉnh. Tiếp đến là nhóm sản phẩm có quy mô địa phương. Đây là 3 nhóm sản phẩm sẽ được dồn nguồn lực để đầu tư phát triển. Tập trung sửa 3 nhóm chính sách quan trọng: nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; chính sách đối với phát triển hợp tác xã; chính sách đối với những vùng dễ tổn thương.”

Các Bộ trưởng giải trình trước Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội  - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Cũng liên quan đến vấn đề đất đai, tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà cho biết: “Bộ tài nguyên sẽ chủ động trong nghiên cứu phương pháp để hiện đại hóa sử dụng đất đai trên cơ sở tiếp cận cơ chế thị trường, chính sách đồng bộ và ứng dụng công nghệ thông tin. Chúng tôi cũng kiểm kê quỹ đất trong phạm vi cả nước, đặc biệt là quỹ đất nông, lâm trường. Bộ cũng sẽ hoàn thiện quy định pháp luật về đất đai theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đề xuất thành lập ngân hàng quỹ đất.”


Về tài nguyên nước, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết sẽ tập trung đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong
khu vực nhằm khai thác hợp lý nguồn nước, nghiên cứu kế hoạch thích ứng tối ưu với biến đổi khí hậu cũng như xem xét lại quy hoạch trong khai thác sử dụng nước, tránh xung đột giữa các ngành, vùng.


Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân giải trình về 3 vấn đề, trong đó có chế độ ưu tiên cho sinh viên, học sinh là người dân tộc thiểu số.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu