Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc song phương bên lề Hội nghị ADMM tại Thái Lan

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng khẳng định Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Thái Lan trong năm Chủ tịch ASEAN 2020.
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc song phương bên lề Hội nghị ADMM tại Thái Lan - ảnh 1Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan. - Ảnh: VOV 

Ngày 10/7, trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 13 (ADMM-13) tại Bangkok, Thái Lan, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan và Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Tại cuộc gặp với Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Thái Lan trong năm Chủ tịch ASEAN 2020. Về phương hướng hoạt động trong thời gian tới, hai Bộ trưởng thống nhất bên cạnh việc tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, hai bên tăng cường thúc đẩy hợp tác một số nội dung như: hậu cần, gìn giữ hoà bình Liên Hợp quốc, khắc phục hậu quả bom mìn, quân y, thực thi pháp luật trên biển...

Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí phối hợp, hợp tác, tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế hợp tác đa phương về quốc phòng-quân sự mà hai bên là thành viên.

Tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch với Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, hai Bộ trưởng khẳng định hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Năm 2019 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi hai bên sẽ tổng kết Nghị định thư 5 năm giai đoạn 2015-2019 và xây dựng Nghị định thư cho giai đoạn 5 năm tiếp theo (2020-2024). Vì vậy, hai bên nhất trí phối hợp rà soát, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai hợp tác thời gian qua, thẳng thắn chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế  để khắc phục, để quan hệ quốc phòng thực sự hiệu quả, thực sự là trụ cột của quan hệ hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu