Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh quyết tâm về chuyển đổi xanh tại Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD 2023

Chia sẻ
(VOV5) - Quá trình chuyển đổi xanh cần cân bằng chiến lược giữa chuyển đổi năng lượng sạch và an ninh năng lượng; công bằng trong khả năng tiếp cận công nghệ xanh, tài chính xanh.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) 2023 đang diễn ra tại Paris, Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp tục tham dự và là diễn giả chính trong phiên thảo luận về “Phát thải ròng bằng 0, phát triển bền vững, đa dạng sinh học”.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh quyết tâm về chuyển đổi xanh tại Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD 2023 - ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại phiên thảo luận về “Phát thải ròng bằng không, phát triển bền vững, đa dạng sinh học” tại Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD 2023. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh thách thức khí hậu đã, đang và sẽ là một trong những thách thức lớn nhất của thời đại, đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước, ảnh hưởng tiêu cực đến sinh kế của người dân toàn thế giới. Chia sẻ từ góc độ Việt Nam, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng một nước đang phát triển, một nền kinh tế đang chuyển đổi, để thành công quá trình chuyển đổi kinh tế từ “nâu” sang “xanh” cần đảm bảo các tiêu chí: Cân bằng, Công bằng, Đồng bộ và Đột phá.

Cụ thể, quá trình chuyển đổi xanh cần cân bằng chiến lược giữa chuyển đổi năng lượng sạch và an ninh năng lượng; công bằng trong khả năng tiếp cận công nghệ xanh, tài chính xanh đối với các nước đang và kém phát triển; công bằng trong việc bảo đảm không gian và cơ hội phát triển giữa các nhóm nước và các nhóm cộng đồng trong xã hội. Chuyển đổi xanh cũng cần được thực hiện đồng bộ trên phạm vi toàn cầu, cần sự phối hợp chính sách, quyết tâm thực hiện của tất cả các quốc gia trên thế giới. Cùng với đó, quá trình chuyển đổi xanh muốn thành công cần tư duy và hành động đột phá, nhất là mạnh dạn ứng dụng các công nghệ mới xanh hơn, hiệu quả và thông minh hơn.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh huyển đổi sang kinh tế xanh, tuần hoàn, ít phát thải luôn là chủ trương phát triển xuyên suốt và nhất quán của Việt Nam. Việt Nam đã cùng chung tay trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Bộ trưởng khẳng định lộ trình hành động vì khí hậu chỉ có thể thành công với sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là OECD, qua hỗ trợ vốn ưu đãi, chuyển giao công nghệ, xây dựng thể chế chính sách, quản trị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Việt Nam cũng mong OECD hỗ trợ trong quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu