Bộ Ngoại giao xác nhận chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định chuyến công du của ông Suga thể hiện mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng được củng cố và tăng cường.

Trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều nay tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hẳng đã xác nhận chuyến thăm chính thức của tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tới Việt Nam trong những ngày tới, đồng thời trả lời nhiều vấn đề được báo chí trong và ngoài nước quan tâm.

Bộ Ngoại giao xác nhận chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản - ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. - Ảnh TTXVN 

Thông báo về chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Suga trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản, thể hiện mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng được củng cố và tăng cường lên tầm cao mới: “Việt Nam hoan nghênh việc Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide chọn Việt Nam làm điểm công du đầu tiên sau khi nhậm chức. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ, thực chất trên nhiều lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản. Chúng tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ diễn ra tốt đẹp, đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản, góp phần vào quá trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội của hai nước sau đại dịch Covid-19”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến các hoạt động gần đây của Trung Quốc tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng một lần nữa khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa: “Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và các hành vi có liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam không có giá trị và không được công nhận, không có lợi cho quan hê các quốc gia và gây thêm phức tạp tình hình ở Biển Đông, khu vực và thế giới”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu