Bộ Ngoại giao quyết tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

Chia sẻ
(VOV5) - Trong nhiệm kỳ tới, công tác xây dựng Đảng bộ ngành Ngoại giao càng cần phải chú trọng, vững vàng về chính trị tư tưởng, thống nhất về ý chí và hành động.

Ngày 11/08, tại Hà nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025. 

Bộ Ngoại giao quyết tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Đại hội. - Ảnh: VGP/Hải Minh  

Phó Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục biến chuyển rất nhanh, khó lường. Do đó, đối ngoại cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước: “Chúng ta cần phát huy thế và lực mới của đất nước, truyền thống hào hùng của ngành ngoại giao 75 qua để vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ tiếp tục thực hiện tốt vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình ổn định, thuận lơi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời trong triển khai công tác trong 5 năm tới, chúng ta phải phát huy thế mạnh của đảng bộ, một đảng bộ lớn, với 13 nghìn đảng viên sinh hoạt tại gần 600 tổ chức đảng trong và ngoài nước”.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, công tác xây dựng Đảng bộ ngành Ngoại giao càng cần phải chú trọng, vững vàng về chính trị tư tưởng, thống nhất về ý chí và hành động, chặt chẽ về tổ chức để lãnh đạo toàn Ngành hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó cho Bộ Ngoại giao.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu