Bộ Ngoại giao bác bỏ quan điểm sai lệch của Tổ chức Ân xá quốc tế

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài tăng cường mở rộng đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Việt Nam.

Trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều 3/12 tại Hà Nội, bình luận về báo cáo mới đây nhất của Tổ chức Ân xá quốc tế cho rằng, các nền tảng xã hội như Facebook đã trở thành công cụ trong đàn áp tự do ngôn luận và báo chí ở Việt Nam, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ các thông tin của Tổ chức Ân xá quốc tế đưa ra.

Bộ Ngoại giao bác bỏ quan điểm sai lệch của Tổ chức Ân xá quốc tế - ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời các câu hỏi của phóng viên trong nước và quốc tế, đồng thời thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới. - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN 

"Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài tăng cường mở rộng đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Việt Nam trong những lĩnh vực phù hợp với những định hướng ưu tiên phát triển của Việt Nam, trong đó có hỗ trợ công nghệ thông tin trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu