Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Cơ quan Đối ngoại châu Âu

Chia sẻ
(VOV5) - Thứ trưởng Nguyễn Văn Thanh đề nghị EU tiếp tục ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn của Liên hợp quốc

Ngày 17/2, tại Hà Nội, phát biểu tại buổi tiếp bà Paola Pampaloni, Phó Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS), Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục thực hiện các thủ tục nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi để hai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA), sớm được triển khai và thực hiện trên phạm vi rộng rãi, đặc biệt là các doanh nghiệp của Việt Nam và EU.

Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Cơ quan Đối ngoại châu Âu - ảnh 1 Toàn cảnh buổi tiếp.Ảnh: boocongan.vn

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thanh đề nghị EU tiếp tục ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn của Liên hợp quốc, tiếp tục tăng cường kết nối EU – Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tài trợ cho các dự án phòng, chống tội phạm của ASEAN. Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng hợp tác với EU trên các lĩnh vực cùng quan tâm, chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra, nâng cao năng lực, hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người…

Bà Paola Pampaloni khẳng đinh với trách nhiệm trên cương vị công tác của mình, tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa EU với Việt Nam nói chung, giữa EEAS với Bộ Công an Việt Nam không ngừng được củng cố, phát triển lên một tầm cao mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu