Biên giới ổn định và phát triển sẽ góp phần tăng cường và củng cố tình đoàn kết, gắn bó Việt-Lào

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vấn đề biên giới lãnh thổ luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đặc biệt quan tâm, coi trọng.

Hôm nay (19/9), Hội nghị tổng kết hoàn thành Kế hoạch tổng thể thực hiện công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị nhằm đánh giá toàn bộ quá trình thực hiện dự án tưng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới, đồng thời quán triệt triển khai thực hiện 2 văn kiện pháp lý Việt Nam-Lào vừa có hiệu lực từ ngày 5/9/2017, đó là Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào và  Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, lãnh đạo các bộ, ngành và đại diện lãnh đạo 10 địa phương có đường biên giới giáp Lào.

Biên giới ổn định và phát triển sẽ góp phần tăng cường và củng cố tình đoàn kết, gắn bó Việt-Lào - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vấn đề biên giới lãnh thổ luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đặc biệt quan tâm, coi trọng. Trước đây, hai nước đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của việc giải quyết biên giới, phân định lãnh thổ để khẳng định độc lập, chủ quyền, hợp tác cùng có lợi, song do điều kiện chiến tranh và xây dựng đất nước ở mỗi nước nên hai bên chưa thực hiện được. Qua nhiều giai đoạn, đặc biệt là từ 2008-2016, chính phủ hai nước đã thống nhất chủ trương triển khai xây dựng “Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào”. Trọng tâm là tôn tạo các mốc hiện có và tăng dày thêm mốc mới để làm rõ đường biên giới trên thực địa, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đường biên giới quốc gia Việt Nam-Lào.

Biên giới ổn định và phát triển sẽ góp phần tăng cường và củng cố tình đoàn kết, gắn bó Việt-Lào - ảnh 2Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, hệ thống mốc quốc giới giữa hai nước hiện có 1002 cột mốc và cọc dấu tại 905 vị trí, được ghi nhận chi tiết tại Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào ký ngày 16/3/2016. Thủ tướng khẳng định: “Đây là chủ trương hết sức sáng suốt, sau một thời gian dài kiên trì thực hiện, trước đây 10km mới có một cột mốc, thậm chí có nơi 40km mới có 1 cột mốc thì nay đã cố định được 1002 cột mốc chính trên toàn tuyến biên giới dài 2273 km. Chúng tôi cho rằng việc hoàn thành toàn bộ công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa to lớn, thể hiện sự thống nhất cao, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, là biểu hiện sinh động của mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Về mặt quốc tế,  từ nay hai nước đã có một đường biên giới rõ ràng, chính xác, được ghi nhận chi tiết trong các văn kiện pháp lý, được đánh dấu bằng một hệ thống mốc quốc giới chính quy, hiện đại, bền vững trên thực địa”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh thành quả này còn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư, giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch các địa phương vùng biên giới, củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng biên giới

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng một số danh hiệu cho các cá nhân, tập thể có đóng góp to lớn trong việc thực hiện “Dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu