Bí thư Thành ủy Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc tại Australia

Việt Nga, Phóng viên VOV tại Australia
Chia sẻ
(VOV5) - Cùng ngày, ông Nguyễn Thiện Nhân tham dự buổi thảo luận về dự án đô thị thông minh của Đại học New South Wales.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Australia, ngày 2/12, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, chào xã giao bà Margaret Beazley, Thống đốc bang New South Wales và bà Gladys Berejiklian, Thủ hiến bang New South Wales.

Tại đây, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thành phố Hồ Chí Minh coi Australia, bang New South Wales, là đối tác quan trọng, tin cậy; mong muốn lãnh đạo bang New South Wales quan tâm thúc đẩy để có thể triển khai những dự án hợp tác xuất phát từ nhu cầu, thế mạnh của 2 bên như lĩnh vực nhà hàng - khách sạn, du lịch.

Bí thư Thành ủy Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc tại Australia    - ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM chụp ảnh lưu niệm với Thống đốc bang New South Wales Margaret Beazley. - Ảnh: Việt Nga /VOV - Australia 

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng mong muốn 2 bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm; phối hợp luân phiên tổ chức hội chợ khởi nghiệp sáng tạo và đề xuất bang hỗ trợ thành phố thực hiện chương trình đánh giá hiện trạng quản lý đô thị. Bà Gladys Berejiklian, Thủ hiến bang New South Wales, đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và cho biết bang sẵn sàng làm thị trường đối với các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, nhất là trái cây các loại từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, ông Nguyễn Thiện Nhân tham dự buổi thảo luận về dự án đô thị thông minh của Đại học New South Wales; thăm Trường Quản lý Du lịch William Blue, thuộc trường Đại học Torrens.                                       

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu