Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch Quốc hội Iran

Chia sẻ
(VOV5) -Iran, nước này sãn sàng chào đón các nhà đầu tư Việt Nam trong lĩnh vực hoá dầu và khí hoá lỏng.

Tại buổi tiếp diễn ra chiều 17/4, ở thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: chuyến thăm Việt Nam của ông Ali Ardeshir Larijani  có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giúp hai nước tìm hiểu tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch Quốc hội Iran  - ảnh 1Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Hồi giáo Iran. 

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Hồi giáo Iran Ali Ardeshir Larijani cho rằng: mặc dù những năm vừa qua, kim ngạch thương mại trao đổi giữa hai nước đã tăng đáng kể, tuy nhiên hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác.Do đó cần tạo điều kiện trao đổi thông tin, giúp cho doanh nghiệp hai nước kết nối và tìm hiểu lẫn nhau. Ông Ali Ardeshir Larijani nhấn mạnh: một số lĩnh vực hai nước cần tập trung là vận tải biển, xây dựng cầu cảng.

Phía Iran sẵn sàng tạo điều kiện và thúc đẩy các dự án đầu tư hợp tác liên doanh. Lĩnh vực dầu khí là tiềm năng và thế mạnh của Iran, nước này sãn sàng chào đón các nhà đầu tư Việt Nam trong lĩnh vực hoá dầu và khí hoá lỏng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu