Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dự Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội

Chia sẻ
(VOV5) - Đại học Quốc gia Hà Nội phải thực sự là trung tâm đổi mới sáng tạo ứng dụng và chuyển giao công nghệ lớn và hàng đầu của đất nước và Thủ đô.

Trong 2 ngày 15-16/8, Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020 – 2025 với  chủ đề “Đổi mới sáng tạo – Trách nhiệm quốc gia – Phát triển bền vững”.

Phát biểu tại đây, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được, bày tỏ đồng tình về phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới mà Báo cáo chính trị tại đại hội đã đề ra.

Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dự Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội - ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội Đảng bộ ĐHQG Hà Nội. -Ảnh: VGP/Nhật Nam  

Ông Vương Đình Huệ đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiếp tục phát huy kết quả thành tích đã đạt được, thực hiện tốt vai trò là nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, sau đại học và nghiên cứu phát triển khoa học, công nghệ quốc gia. Theo ông Vương Đình Huệ, trường cần tập trung đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 nhất là các ngành dựa trên nền tảng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại và có mức độ sẵn sàn cao. Bên cạnh việc mở các ngành đào tạo mới, cần kiên trì duy trì và phát triển các khoa học cơ bản truyền thống, xác định đây là một nhiệm vụ hàng đầu. Trong hoạt động khoa học và công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội phải thực sự là trung tâm đổi mới sáng tạo ứng dụng và chuyển giao công nghệ lớn và hàng đầu của đất nước và Thủ đô, có uy tín trên khu vực và quốc tế.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội xác định phát huy sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực, đưa Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển con người và đất nước. Phấn đấu đến năm 2025 đứng vào nhóm 100 đại học hàng đầu Châu Á, nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu