Bế mạc phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Sau một tuần làm việc, theo chương trình ngày 20/9, bế mạc phiên họp thứ 37 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Bế mạc phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1 Quang cảnh một phiên họp. - Ảnh:  quochoi.vn

Sau một tuần làm việc, theo chương trình ngày 20/9, bế mạc phiên họp thứ 37 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Trước khi bế mạc phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi); và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đã được trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14. Dự thảo có nhiều sửa đổi theo hướng tăng tuổi nghỉ hưu và tăng giờ làm thêm. Cụ thể, về nội dung điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, nhiều ý kiến đồng tình với phương án 1 của dự thảo quy định: "Kể từ ngày 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi". Dự thảo cũng đề xuất mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ sẽ tăng thêm 100 giờ/năm, từ tối đa 300 giờ/năm hiện nay lên 400 giờ/năm. Tuy nhiên có quy định điều kiện chỉ khi được người lao động đồng ý, chủ sử dụng lao động mới được huy động làm thêm giờ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu