Bế mạc Hội nghị thường niên lần thứ 28 Diễn đàn APPF

Hữu Tiến/ PV TT Australia
Chia sẻ
(VOV5) - Các thành viên APPF tái khẳng định sự ủng hộ đối với hòa bình, an ninh và ổn định khu vực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Ngày 15/01, Hội nghị thường niên lần thứ 28 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-28) bế mạc tại thủ đô Canberra của Australia, với sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ 19 quốc gia thành viên và 10 quốc gia quan sát viên.

Hội nghị thông qua 19 nghị quyết và 1 thông cáo chung, trong đó Việt Nam tham gia đồng bảo trợ 2 nghị quyết quan trọng là Nghị quyết về Thương mại và Nghị quyết về Kinh tế kỹ thuật số.

Bế mạc Hội nghị thường niên lần thứ 28 Diễn đàn APPF - ảnh 1Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự Phiên toàn thể - Hợp tác khu vực. 

Tại Hội nghị, các thành viên APPF tái khẳng định sự ủng hộ đối với hòa bình, an ninh và ổn định khu vực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế; kêu gọi sự ủng hộ của các quốc gia thành viên APPF trong việc tập trung vào các mối đe dọa khủng bố và cực đoan, thúc đẩy an ninh mạng và đối phó với tội phạm mạng.

Trong phiên toàn thể cuối cùng của Hội nghị, đại diện đoàn Quốc hội Việt Nam cùng các Trưởng đoàn đã ký Thông cáo chung và đồng thuận trao Quyền Chủ tịch luân phiên APPF cho Quốc hội Hàn Quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu