Bế mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách

Chia sẻ
(VOV5) - Nhiều đại biểu đóng góp ý kiến vào quy định bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách. 
(VOV5) - Sáng 26/8 Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách bế mạc sau 3 ngày họp.

Trước đó, thảo luận về Dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), nhiều đại biểu đóng góp ý kiến vào quy định bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can.

Bế mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách - ảnh 1
Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách bế mạc sau 3 ngày họp

Các ý kiến thảo luận đều cho rằng việc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung là cần thiết, để vừa đảm bảo minh bạch quá trình hỏi cung, vừa bảo vệ bị can, chống bức cung, nhục hình, bảo vệ người hỏi cung tránh bị vu cáo. Để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với điều kiện Việt Nam, Luật quy định việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở Cơ quan điều tra được ghi âm, ghi hình là phù hợp; còn tại các địa điểm khác có thể ghi âm, ghi hình khi cơ quan, người có thẩm quyền tố tụng xét thấy cần thiết.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu