Bế mạc hội nghị châu Á-Thái Bình Dương về phát triển toàn diện trẻ thơ

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng tác động đến phát triển toàn diện trẻ thơ

Ngày 6/12, tại Hà Nội, diễn ra phiên bế mạc hội nghị châu Á-Thái Bình Dương về phát triển toàn diện trẻ thơ lần thứ 9 và cam kết Kêu gọi hành động Hà Nội về phát triển toàn diện trẻ em châu Á –Thái Bình Dương năm 2019.

Bế mạc hội nghị châu Á-Thái Bình Dương về phát triển toàn diện trẻ thơ - ảnh 1 Ảnh: daibieunhandan.vn

Sau 04 ngày làm việc, Hội nghị có sự tham gia của hơn 500 đại biểu từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, 44 tổ chức quốc tế, của các Nghị sĩ, Đại biểu quốc hội, Bộ trưởng, Thứ trưởng, đại diện các chính phủ, các tổ chức, các chuyên gia, đã thành công tốt đẹp.

Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng tác động đến phát triển toàn diện trẻ thơ: từ việc ban hành khung pháp lý, xây dựng chiến lược, chính sách, phân bổ nguồn lực đến các giải pháp kỹ thuật. Các nghị sĩ, đại biểu Quốc hội, các Bộ trưởng, Thứ trưởng đã thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, bài học về thực hiện phát triển toàn diện trẻ thơ tại các Quốc gia trong khu vực với nhiều thành tựu nhưng cũng còn không ít thách thức.

Hội nghị đã khẳng định tầm quan trọng của phát triển toàn diện trẻ thơ nhằm đảm bảo và nâng cao hơn nữa việc thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

Bế mạc hội nghị, các đại biểu từ các cơ quan của Chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, quỹ tài trợ, học viện và khối tư nhân, tham gia Hội nghị cùng nhau đưa ra cam kết Kêu gọi hành động Hà Nội về phát triển toàn diện trẻ em châu Á –Thái Bình Dương năm 2019.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu