Bang Hessen (Đức) sẵn sàng hợp tác phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp Bộ trưởng bang Hessen, Đức, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ chiến lược và thúc đẩy hợp tác về tài chính, lao động, giáo dục.

Sáng 21/10, phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Khoa học - Nghiên cứu và Nghệ thuật - Văn hóa bang Hessen, Cộng hòa liên bang Đức Timon Gremmels, đang ở thăm Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược tốt đẹp với Đức nói chung và hợp tác với bang Hessen nói riêng.

Bang Hessen (Đức) sẵn sàng hợp tác phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và ông Timon Gremmels, Bộ trưởng Bộ Khoa học-Nghiên cứu và Nghệ thuật-Văn hóa Bang Hessen (Đức). Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Quan hệ Đối tác chiến lược hai nước thời gian qua phát triển tích cực và sâu rộng trên mọi lĩnh vực, như: chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học – công nghệ... 

Phó Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác về xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế; đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm khi nhu cầu lao động về chăm sóc sức khỏe, y tế, nhân viên kỹ thuật từ Đức lớn và Việt Nam sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu này.

Bang Hessen (Đức) sẵn sàng hợp tác phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - ảnh 2Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp ông Timon Gremmels, Bộ trưởng Bộ Khoa học-Nghiên cứu và Nghệ thuật-Văn hóa Bang Hessen (Đức). Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Về phần mình, Bộ trưởng Timon Gremmels cho biết bang Hessen luôn sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong thúc đẩy xây dựng và phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực về đào tạo, tư vấn; quảng bá, giới thiệu, kêu gọi các nhà đầu tư Đức tới Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.  Ông bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước này sang hợp tác làm ăn hiệu quả, lâu dài, vì lợi ích và sự phát triển chung của hai bên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu