Ban Tuyên giáo Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 15/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng qua Ban Tuyên giáo Trung ương luôn đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức công tác với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao.

Ban Tuyên giáo Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm - ảnh 1Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VOV

Ban tích cực triển khai các nhiệm vụ về công tác lý luận chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục chỉ đạo, định hướng công tác tuyền truyền báo chí- xuất bản, thông tin đối ngoại, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trước những sự kiện chính trị, vấn đề quan trọng của đất nước. Công tác khoa giáo, văn hoá -văn nghệ được đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực...

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nêu rõ: Tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và hướng về cơ sở bám sát thực tiễn. Tiếp tục tổ chức tốt các đoàn làm việc của lãnh đạo Ban đi kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2022. Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội chủ động dự báo tình hình nắm bắt các vấn đề nảy sinh, gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và an sinh xã hội

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu