Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường lực lượng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Thời gian qua, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc huy động các tín đồ thực hiện thiện nguyện tại những địa phương có dịch diễn biến phức tạp với tổng số tiền hơn 200 nghìn tỷ đồng.

Ngày 27/8, tại buổi tiếp Tổ công tác Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam do Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ làm Tổ trưởng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, lực lượng trực tiếp tuyến đầu của Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện các hoạt động với nhiều khó khăn vất vả.

Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường lực lượng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã gặp mặt Tổ công tác Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ảnh: VOV

Do đó, cần có lực lượng tăng cường đồng hành cùng các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc để thực hiện nhiệm vụ vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo; tuyên truyền, vận động các tín đồ, tích cực thực hiện nhiệm vụ theo chủ trương của Đảng, lời kêu gọi của Tổng Bí thư, các Nghị quyết của Chính phủ; Đồng hành hướng dẫn, tập hợp các tín đồ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Biểu dương tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của thành viên Tổ Công tác, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị: “Phải tạo ra sức mạnh tổng hợp toàn dân, chung tay cùng cộng đồng, xã hội thực hiện mục tiêu lớn nhất là ngăn chặn được đại dịch. Bên cạnh đó vận động tuyên truyền các chức sắc chức việc phát huy tối đa nguồn lực lớn của các tín đồ tôn giáo, làm sao chung tay đóng góp vào quỹ phòng chống COVID, các mô hình hiệu quả nhất để chia sẻ với đồng bào và các tín đồ khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.

Thời gian qua, phát huy tinh thần, sức mạnh dân tộc, tập trung nguồn lực phòng chống dịch COVID-19, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc huy động các tín đồ thực hiện hoạt động thiện nguyện tại những địa phương có dịch diễn biến phức tạp với tổng số tiền hơn 200 nghìn tỷ đồng; các tôn giáo đã đóng góp cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 trên 10 tỷ đồng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu